Trộm đột nhập tiệm bánh Pizza ở Nordrhein-Westfalen, khu vực nhiều trộm bậc nhất;  Cướp trắng trợn siêu thị ở Hessen, nhân viên tấn công lại

Cảnh giác khu vực nhiều trộm bậc nhất: Trộm đột nhập tiệm bánh Pizza ở Nordrhein-Westfalen

Xảy ra đêm hôm kia, tầm trước nửa đêm 1 tiếng, tại khu vực Gütersloh, trên con phố đi bộ đông người qua lại. Khách bộ hành trông thấy một người đàn ông khả nghi, thập thò gần tiệm bánh pizza liền gọi cảnh sát. Nghi phạm phát hiện bị lộ liền nhanh chóng tẩu thoát. Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường, phát hiện một cửa sổ bị đập vỡ và một chiếc ghế đẩu còn để lại bên cửa sổ để trộm trèo vào nhà.

Theo mô tả, nghi phạm cao từ 1,70 - 1,80 mét với dáng người khỏe mạnh. Người đàn ông mặc quần áo tối màu và đội mũ trùm đầu. Ngoài ra, còn mang theo một chiếc xe đạp.

Thống kê tội phạm trộm cắp cửa hàng, nhà ở khu vực Gütersloh

Những tên trộm này phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm nếu chúng bị bắt. Trong trường hợp trộm cắp nghiêm trọng, hình phạt tối đa tăng lên mười năm, như trộm cắp liên quan đến băng đảng hoặc trộm cắp nhà ở. Mang theo vũ khí cũng có thể dẫn đến hình phạt còn cao hơn.

Thống kê khu vực trên năm 2022 có khoảng 1,8 triệu vụ trộm cắp, tăng 20,0% so với năm 2021. Nếu chia cho tổng dân số 100.194 người, bình quân mỗi người bị trộm tới 17 vụ, chia cho cả năm, cứ 21 ngày bị trộm 1 lần.

Kết quả xử lí trộm cắp

Khoảng 3 trong số 10 vụ trộm đã được giải quyết vào năm 2022. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể tùy thuộc vào loại trộm cắp. Bị trộm tiền, chỉ có 7,9% trường hợp được giải quyết. Trộm cửa hàng giải quyết được cao nhất lên tới 89,8%. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp đều được báo cáo cho cảnh sát. Đặc biệt, những trường hợp được báo cáo thường kẻ trộm đã được phát hiện. Không phải ai mất trộm cũng báo cảnh sát.

Cướp trắng trợn siêu thị ở Hessen, nhân viên tấn công lại

Xảy ra tại siêu thị Netto vào buối tối, tầm 22 giờ ở quận Elz, Limburg.

Diễn tiến

Ngay trước giờ đóng cửa, một người đàn ông bước vào siêu thị Netto ở Elz, và đặt một lon đồ uống lên băng chuyền thanh toán. Khi nhân viên thu ngân yêu cầu trả tiền, hung thủ bất ngờ rút ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào mặt nhân viên thu ngân yêu cầu mở két đựng tiền.

Phản ứng

Nhân viên thu ngân tự tin, cho đó không phải khẩu súng thật, liền đóng sập ngay két đựng tiền và tấn công lại tên cướp. Sau mấy giây ẩu đả, tên cướp nhận thấy thất bại, liền bỏ chạy khỏi cửa hàng. Nhân viên thu ngân bị trầy xước nhẹ trong quá trình xô xát.

Cảnh sát được gọi khẩn tới hiện trường

Ngay lập tức cảnh sát tìm kiếm thủ phạm với một đội ngũ lực lượng lớn bao vây toàn bộ khu vực. Sử dụng cả chó nghiệp vụ và trực thăng vần vũ trên trời, nhưng không kết quả.

Cục Điều tra Hình sự Limburg tiếp nhận cuộc điều tra, ra thông cáo truy tìm thủ phạm. Hắn đeo mặt nạ FFP-2, cao khoảng 1,70 m và có vóc dáng to lớn, chừng 20 đến 30 tuổi.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang